
30
năm ly hương qua mau, CĐCGVN Sydney NSW trải qua một quãng thời
gian thăng trầm với thân phận những người dân VN xa quê hương. Trong
đó, liên ca đoàn Lê Bảo Tịnh như những người con của cộng đồng tích
cực tham gia từng giai đoạn thao thức và đóng góp xây dựng.
I. Giai đoạn phôi thai 1975 –1988.
Từ tháng 6 năm 1975, một ngàn đồng bào VN tỵ nạn đầu tiên đặt chân
lên đất Úc Đại Lợi, trong đó có 300 em cô nhi. Những thánh lễ Việt
Nam đã được cử hành trong các địa điểm tạm trú, và các ca đoàn manh
nha, thô sơ và đơn giản phục vụ thánh ca trong các thánh lễ đầu
tiên này. Năm 1976 Cha Đinh Công Uẩn từ Nourmea sang Sydney làm
tuyên úy chính thức đầu tiên cho CĐCGVN Sydney. Các thánh lễ VN
quy tụ thân mật, được các anh chị em giới trẻ phục vụ thánh ca thêm
phần sinh động và sốt sắng. Đó là tiền thân của liên đoàn Lê Bảo
Tịnh. Năm 1987 Cộng Đồng Công Giáo VN Sydney NSW được chính thức
thành lập, và lịch sử các ca đoàn trong Cộng Đồng CGVN SYDNEY-NSW
như gắn bó tha thiết với lịch sử thăng trầm của dòng sinh mệnh Cộng
Đồng.
II. Giai đoạn kiện toàn 1988 – 1990.

Lần đầu tiên tại CĐCGVN Sydney-NSW, cha tuyên úy đặc trách Giuse
Nguyễn Quang Thạnh cùng với các ca đoàn trong cộng đồng, hợp tác
với các nữ tu Trinh Vương tổ chức đại nhạc hội vào năm 1988. Sau
đó các ca đoàn dần dần lớn mạnh. Tháng 11 năm 1989, ban tuyên úy
quyết định thành lập liên ca đoàn Lê Bảo Tịnh, và đề cử cha Giuse
Nguyễn Quang Thạnh tổ chức thành lập liên ca đoàn với nội quy chính
thức. Anh Giuse Vũ Đức Thắng và ban chấp hành liên ca đoàn Lê Bảo
Tịnh đầu tiên tổ chức Đại nhạc hội Giáng Sinh Tin-Yêu và Hy-Vọng
ngoài trời tại trường St. John Lakemba. Từ năm 1990, ban tuyên úy
đề cử cha Paul Chu Văn Chi là tuyên úy chính thức đặc trách liên
ca đoàn Lê Bảo Tịnh thay thế cha Giuse Nguyễn Quang Thạnh, nhận
nhiệm vụ khác.
III. Giai đoạn trưởng thành 1990 – 2004.
Liên ca đoàn Lê Bảo Tịnh trên bước đường trưởng thành với lịch
sử các ca đoàn như sau:
1- Ca đoàn Simon Phan Đắc Hoà Bankstown.

Ca đoàn Simon Phan Đắc Hoà Bankstown lúc khởi đầu là Ca đoàn Thánh
Linh Bankstown, được thành lập vào năm 1988. Hiện nay ca đoàn với
sĩ số 45 ca xướng viên, một ca đoàn có sĩ số khá cao của liên ca
đoàn Lê Bảo Tịnh. Những tà áo dài mầu xanh hy vọng, mang tin yêu
và hy vọng cho đời, đem tiếng hát phụng sự Chúa, phục vụ tha nhân.
Ca đoàn phục vụ thánh ca chiều Chúa Nhật tại nhà thờ St. Brendan
Bankstown. .
2– Ca đoàn Simon Phan Đắc Hoà 2 Bankstown – Thứ Bảy.
Ca đoàn Simon Phan Đắc Hoà 2 Bankstown, với khoảng 22 ca xướng
viên được thành lập phục vụ thánh ca chiều Thứ Bảy tại nhà thờ St.
Brendan Bankstown với tà áo dài mầu xanh..
3- Ca đoàn Thánh Mẫu Cabramatta.

Ca đoàn Thánh Mẫu Cabramatta, được thành lập trên 20 năm nay, là
một trong những ca đoàn có sĩ số khá đông, 45 ca xướng viên, phục
vụ tại Cabramatta. Những tà áo dài vàng VN tha thướt, màu cờ VN
luyến nhớ yêu thương. Ca đoàn phục vụ thánh ca chiều Chúa Nhật tại
nhà thờ Sacred Heart Cabramatta.
4- Ca đoàn Lavang Cabramatta (thứ Bảy).

Ca đoàn Lavang Cabramatta (thứ Bảy) được thành lập để phục vụ tại
Cabramatta với sĩ số khoảng 22 ca xướng viên. Những tà áo dài xanh
đậm tha thướt luyến nhớ yêu thương. Ca đoàn phục vụ thánh ca chiều
Thứ Bảy tại nhà thờ Sacred Heart Cabramatta.
5- Ca đoàn Bác Ái Cabramatta.
Ca đoàn Bác Ái Cabramatta được thành để phục vụ cho những hoàn
cảnh đặc biệt tại Cabramatta với sĩ số khoảng 22 ca xướng viên.
Ca đoàn phục vụ tại nhà thờ Sacred Heart Cabramatta.
6- Ca đoàn Giuse Lê Đăng Thị Fairfield.

Ca đoàn Giuse Lê Đăng Thị Fairfield lúc khởi đầu là Ca đoàn Mân
Côi Fairfield, ca đoàn khá trẻ, được thành lập vào tháng 10 năm
1992. Hiện nay ca đoàn với sĩ số gần 25 ca xướng viên. Những tà
áo dài mầu tím ngọc bích, như một khẳng định thăng tiến trong tương
lai. Ca đoàn phục vụ thánh ca chiều Thứ Bảy, tại nhà thờ St. Therese
Fairfield West.
7- Ca đoàn Giuse Hoàng Lương Cảnh Granville.
Ca đoàn Giuse Hoàng Lương Cảnh Granville lúc khởi đầu là Ca đoàn
Nazareth Granville, được thành lập trên 10 năm, đồng hành với những
thăng trầm của CĐCGVN tại Granville. Sĩ số hiện nay là 20 ca xướng
viên, với những tà áo dài màu tím kiều diễm, hăng say trong các
sinh hoạt của cộng đồng, một sức trẻ đang bộc phát vươn lên. Ca
đoàn phục vụ thánh ca chiều Chúa Nhật tại nhà thờ Holy Trinity Granville.
8- Ca đoàn Kitô Vua Lakemba.

Ca đoàn Kitô Vua Lakemba, thăng trầm với lịch sử trên 20 năm phục
vụ, sĩ số trên 45 ca xướng viên, màu áo dài vàng nói lên mùa tình
yêu tha thiết và với tinh thần nhiệt thành phụng sự Chúa và phụng
sự tha nhân. Ca đoàn phục vụ thánh ca chiều Chúa Nhật tại nhà thờ
St. Therese Lakemba.
9- Ca đoàn Thứ Bảy Lakemba.
Ca đoàn Thứ Bảy Lakemba với sĩ số trên 16 ca xướng viên trong tinh
thần nhiệt thành phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. Ca đoàn phục
vụ thánh ca chiều Thứ Bảy tại nhà thờ St. Therese Lakemba.
10 - Ca đoàn Alleluia Marrickville.

Ca đoàn Alleluia Marrickville với sĩ số 40 ca xướng viên, thăng
trầm theo thời gian trên 20 năm. Màu áo dài đỏ của máu đỏ da vàng
thiết tha, trìu mến. Ca đoàn phục vụ thánh ca chiều Thứ Bảy tại
nhà thờ St. Brigid Marrickville.
11 - Ca đoàn Vô Nhiễm Marrickville.
Ca đoàn Vô Nhiễm Marrickville với sĩ số 30 ca xướng viên với tinh
thần dấn thân phục vụ trong Giáo Đoàn. Màu áo dài xanh hy vọng theo
mầu Mẹ Vô Nhiễm. Ca đoàn phục vụ thánh ca chiều Chúa Nhật tại nhà
thờ St. Brigid Marrickville.
12 - Ca đoàn Fatima Miller.

Ca đoàn Fatima Miller lúc khởi đầu là Ca đoàn Têrêsa Miller, được
thành lập 10 năm nay với sĩ số 30 ca xướng viên, là một ca đoàn
khá trẻ trung, với tà áo dài xanh nhẹ tha thướt diễm kiều, mang
lại niềm tin yêu hy vọng cho đời để cùng nhau phụng sự Chúa và cộng
đồng. Ca đoàn phục vụ thánh ca trưa Chúa Nhật, tại nhà thờ St. Therese
Miller.
13 - Ca đoàn Giuse Trần Văn Tuấn Plumpton.
Ca đoàn Giuse Trần Văn Tuấn Plumpton lúc khởi đầu là Ca đoàn Kitô
Vua Plumpton, được thành lập vào năm 1990, hiện nay ca đoàn với
sĩ số hơn 20 ca xướng viên, những tà áo dài mầu trắng đẹp ước mơ,
dệt yêu thương cho đời. Ca đoàn thăng tiến với nhiều thăng trầm,
và hiện nay, ca đoàn trên đà chắp cánh phát triển. Ca đoàn phục
vụ thánh ca sáng Chúa Nhật, tại nhà thờ Good Shepherd Plumpton.
14 - Ca đoàn Ngôi Ba Mt. Pritchard.

Ca đoàn Ngôi Ba Mt. Pritchard, với tuổi đời khá trẻ. Được thành
lập năm 2001. Ca đoàn Ngôi Ba Mt. Pritchard có sĩ số 40 ca xướng
viên, với tà áo dài tím và mầu đỏ Tử Đạo, luôn kiên nhẫn gắn bó
phục vụ trong cộng đồng dân chúa. Ca đoàn phục vụ thánh ca chiều
Chúa Nhật, tại nhà thờ Our Lady of Mt. Carmel Mt Pritchard.
15- Ca đoàn Andrê Phú Yên Revesby.

Ca đoàn Andrê Phú Yên Revesby được thành hình trong năm 2001, một
ca đoàn mới khá trẻ trung với sĩ số 30 ca xướng viên, với tà áo
dài hồng đào dễ thương. Ca đoàn dấn thân phục vụ trong Ca đoàn phục
vụ thánh ca sáng Chúa Nhật tại nhà thờ St Luke Revesby.
16. Ca Đoàn Monica Bringelly.
Ca Đoàn Monica Bringelly được thành hình để phục vụ Trung Tâm Thánh
Mẫu Bringelly với khoảng 30 ca xướng viên trong tà áo trắng.
17 - Liên ca đoàn cũng không thể quên sự đóng góp của ca
đoàn Chester Hill trong gần 10 năm phục vụ, nhưng vì hoàn
cảnh di chuyển nhà thờ Chester Hill, nên ca đoàn không thể tiếp
tục phục vụ dân Chúa tại đây, nhưng đã hội nhập vào các ca đoàn
bạn.
IV. Những sinh hoạt văn hoá.
1 - Năm 1989, Đại Nhạc Hội Giáng Sinh Tin Yêu Hy Vọng tại trường
St John Lakemba.
2 - Ngày 20 tháng 7 năm 1990 linh mục tuyên úy nhạc sĩ Văn Chi cho
xuất bản 2 tác phẩm Thánh ca do liên ca đoàn tổ chức, để đóng góp
công sức vào nền văn hoá VN hải ngoại.
3 - Ngày 22 tháng 12 năm 1990, Đại nhạc hội Hồng Ân Giáng Sinh được
tổ chức tại hội trường Revesby Worker's Club.
4 - Ngày 21 tháng 12 năm 1991 liên ca đoàn Lê Bảo Tịnh tổ chức đại
nhạc hội Giáng Sinh và Quê Hương tại Revesby.
5 - Ngày 19 tháng 12 năm 1992 tổ chức đại nhạc hội tình yêu Giáng
Sinh tại Revesby. Ban chấp hành mới được bầu cử và anh Andrew Trần
Đăng Cao là liên ca đoàn trưởng.
6
- Năm 1993, vì số khán thính giả quá đông, do đó, liên ca đoàn tổ
chức đại nhạc hội Giáng sinh An bình ngày 25-12-1993 tại Whitlam
centre Liverpool.
7 - Năm 1993, liên ca đoàn tổ chức phát hành Trầm Khúc Hoan Ca tập
13 và CD Thánh Ca Như Mai gồm 10 Thánh Ca của Linh Mục Văn Chi.
Ban Tổ Chức thu được 16,500 Australia dollars để giúp đỡ xây dựng
các khu nhà và trường học cho Trại Phong Cùi Tam Hiệp. Đồng thời,
qua hội Từ Thiện Bạn người cùi Hàn Mạc Tử, giúp dỡ những phương
tiện nông nghiệp và chăn nuôi cho các bệnh nhân phong cùi Việt Nam.
8 - Năm 1994 liên ca đoàn mời các liên ca đoàn bạn từ các tiểu bang
Melbourne, Brisbane, NZ, Adelaide, nam thái bình dương trình diễn
đại nhạc hội giáng sinh tình yêu vào ngày 26-12-1994 tại Whitlam
Centre Liverpool.
9 - Ngày 23 tháng 12 năm 1995 tổ chức Đại Nhạc Hội Thắp Sáng Tin
yêu tại Sydney.
10 - Năm 1996, liên ca đoàn tổ chức phát hành Trầm Khúc Hoan Ca
tập 14, Tuyển Tập Trầm Khúc Hoan Ca I, II, III tại Sydney Australia.
Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh thu được 10,000 Australian dollars giúp
bệnh nhân Phong Cùi Việt Nam qua Tổ Chức Hội Bạn Người Cùi Hàn Mạc
Tử.
11 - Ngày 27 tháng 4 năm 1996 tổ chức Đại Nhạc Hội Tiếng Hát yêu
Thương tại Sydney để giúp đỡ đồng bào Tỵ Nạn tại Philippines.
12 - Ngày 21 tháng 6 năm 1996 tiếp sức liên ca đoàn Melbourne tổ
chức Đại Nhạc Hội Bên Em Đang Có Ta để giúp đỡ đồng bào Tỵ Nạn.
13 - Ngày 21 tháng 7 năm 1996 tiếp sức liên ca đoàn Brisbane tổ
chức Đại Nhạc Hội Tiếng Hát yêu Thương tại Brisbane giúp đỡ đồng
bào Tỵ Nạn.
14 - Ngày 28 tháng 5 năm 2000, tổ chức Đêm Thắp Sáng Niềm Tin cho
Tuổi Trẻ Việt Nam và Quý Tôn Giáo thuộc Liên Bang Úc Châu tại Wiley
Park.
15 - Ngày 18.6.2000, Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh Sydney Australia tổ
chức ngày Tâm Tình Tạ Ơn tại Sydney, giúp đỡ qua hội St Vincent
De Paul xây dựng một nhà Mồ Côi với kinh phí 6000 Australia Dollars
tại nhà Mồ Côi khuyết tật Bảo Lộc và qua sơ Elisabeth Lê Thị Thành
sửa một nhà cho các em tại trại cô nhi Thủ Đức với kinh phí 2000
Austrlia Dollars. Đồng thời, tặng Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Sydney
3000 Australia Dollars mua 1 máy Photocopy cho văn phòng Cộng Đồng.
16 - Ngày 5.10.2001, khi tổ chức Giọng Ca Vàng Mùa Xuân năm 2001
cùng với Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh, Linh Mục Văn Chi và Ban Tổ Chức
đã gửi 3000 dollars để xây dựng một nhà thương cho những người ngèo
tại Hố Nai qua Tu Sĩ Thông dòng Gioan Thiên Chúa.
17 - Ngày 31.8.2003, Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh đã tổ chức Đêm Văn
Hoá Tâm Tình Tạ Ơn tại Sydney và gửi về 21.000 Úc Kim xây dựng Mái
Nhà Tình Thương cho các em mồ côi khuyết tật tại Việt Nam.
18 - Ngày 31.10.2003, Linh Mục Văn Chi cùng Liên Ca Đoàn Lê Bảo
Tịnh tổ chức Dạ Hội Giọng Ca Vàng Mùa Xuân năm 2003 và gửi về Tổng
Giáo Phận Sydney 12.000 Úc Kim để giúp đỡ quý Linh Mục Cao Niên
của Tổng Giáo Phận Sydney. Trong ngày gửi tiền với tấm chi phiếu
12.000 Úc Kim, đức Hồng Y George Pell và Đức Ông Rayner đã hết lòng
ca ngợi và cảm phục nghĩa cử này.
19 - Năm 2003, Linh Mục Paul Văn Chi với sự cộng tác của Liên Ca
Đoàn Lê Bảo Tịnh đã thu được 2.500 dollars qua việc phổ biến CD
để gửi giúp đỡ cho quý Cha hưu dưỡng Giáo Phận Long Xuyên Việt Nam.
20 - 2004 tháng 10 ngày 15, Linh Mục Nhạc Sĩ Văn Chi cùng với Liên
Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh đã tổ chức Dạ Hội Giọng Ca Vàng Mùa Xuân năm
2004 rất thành công tại Nhà Hàng Hoà Bình – Monte Carlo Reception
Centre, Fairfield Sydney, với gần 650 bạn trẻ tham dự Dạ Hội Giọng
Ca Vàng. Không khí vui tươi và khích lệ tuổi trẻ Việt Nam yêu văn
hoá văn nghệ Việt Nam. Dạ Hội Giọng Ca Vàng Mùa Xuân 2004 như thắp
cánh cho nền âm nhạc Việt Nam tại Úc Châu khởi sắc nơi các bạn trẻ
Việt Nam yêu Quê Hương và Dân Tộc Việt Nam qua ngôn ngữ và âm nhạc
Việt Nam.
21 - 2004 tháng 12 ngày 17, Linh Mục Nhạc Sĩ Văn Chi cùng với Anh
Nguyễn Quốc Hào và Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh tổ chức thành công Dạ
Vũ Giáng Sinh Tình Yêu và Kỷ Niệm, ghi dấu Mùa Giáng Sinh Viễn Xứ
thứ 30 với khoảng 400 người tham dự tại Monte Carlo Reception Center
Fairfield. Đặc biệt trong chương trình Dạ Vũ Giáng Sinh Tình Yêu
và Kỷ Niệm, Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh giới thiệu những Tác Phẩm Mới
Nhất của Linh Mục Nhạc Sĩ Văn Chi: CD Hạt Kinh Cảm Tạ, CD Thắp Sáng
Tin Yêu, CD Tâm Ca Vào Đời, và Trầm Khúc Hoan Ca 17, ghi dấu bản
nhạc thứ 1200, với 57 Tác Phẩm phát hành, 44 năm Dâng Hiến, 33 năm
sáng tác, 31 năm nghề Ca Trưởng, và 29 năm Thụ Phong Linh Mục. Trong
chương trình đặc biệt này, với sự bảo trợ của các ân nhân và thân
hữu, Linh Mục với Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh đã gửi 10.000 Úc Kim
cho Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Sydney, để chỉnh trang Đài Đức
Mẹ tại Trung Tâm Hành Hương Bringelly, như một Kỷ Niệm Tạ Ơn sau
30 năm Viễn xứ. Đồng thời, Linh Mục Nhạc Sĩ và Liên Ca Đoàn Lê Bảo
Tịnh còn gửi 2000 Úc Kim nâng đỡ quý Cha Già hưu dưỡng tại Việt
Nam.
22 - 2005 tháng 3 tới tháng 7, Linh Mục Văn Chi và anh Nguyễn Quốc
Hào Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Sydney,
đã tổ chức Khoá huấn luyện Ca Trưởng với sự hợp tác của các tài
năng âm nhạc Sydney, đã giúp đỡ cho 30 Ca Viên học hỏi về vai trò
Ca Trưởng. Khoá Ca Trưởng. Khoá đã thành công tốt đẹp với ngày thi
điều khiển mãn khoá.
23 - 2005 tháng 12 ngày 23, Linh Mục Văn Chi và anh Nguyễn Quốc
Hào Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Sydney
với sự cộng tác của 2 Liên Đoàn Trẻ, Liên Đoàn Thanh Niên Công Giáo
và Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Nữ Vương Hòa Bình Sydney, đã tổ
chức đêm Đại Nhạc Hội Giáng Sinh 2005 tại Bankstown Civic Hall Bankstown
với khoảng 1000 khán giả, với chủ đề : “Trang Sử Mùa Hồng Ân – Kỷ
Niệm 30 Năm ly hương. ” Cùng với cả Liên Ca Đoàn và Liên Đoàn Thanh
Niên Công Giáo và Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, Linh Mục Paul Văn
Chi, linh hồn của Đại Nhạc Hội long trọng tuyên bố khai mạc Đại
Nhạc Hội Trang Sử Mùa Hồng Ân với pháo bông sáng lên trong cả hội
trường và hơn 350 diễn viên trên sân khấu với đèn concert candles
muôn mầu sắc, đồng thời, đêm Đại Nhạc Hội bắt đầu khai mạc với bài
“We Wish You a Merry Christmas” bừng lên với hàng ngàn concert candles
nhảy nhót trong cả hội trường. Đại Nhạc Hội bắt đầu với màn Đại
hợp xướng “ Trang Tình Sử Mùa Cứu Thế ” của Linh mục Nhạc Sĩ Paul
Văn Chi và chính Cha Paul Văn Chi Đặc trách Liên Ca Đoàn điều khiển
với hơn 350 ca viên của các Ca đoàn cùng dàn đàn Tranh và ban nhạc
Nam Phương rất ngoạn mục và hào hứng.
24 - 2006 tháng 10 ngày 27, Linh Mục Nhạc Sĩ Văn Chi cùng với Liên
Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh đã tổ chức Dạ Hội Giọng Ca Vàng Mùa Xuân năm
2006 tại Nhà Hàng Crystal Palce – Canley Heights Sydney, chuẩn bị
cho Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2008. Không khí vui tươi và khích
lệ tuổi trẻ Việt Nam yêu văn hoá văn nghệ Việt Nam. Dạ Hội Giọng
Ca Vàng Mùa Xuân 2006 như thắp cánh cho nền âm nhạc Việt Nam tại
Úc Châu khởi sắc nơi các bạn trẻ Việt Nam yêu Quê Hương và Dân Tộc
Việt Nam qua ngôn ngữ và âm nhạc Việt Nam.
25 - 2007 tháng 8 ngày 31, Linh Mục Nhạc Sĩ Văn Chi và anh Dương
Văn Tiên cùng Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh đã tổ chức một Đêm Văn Hoá:
Đêm Hồng Ân Cảm Tạ và giới thiệu Những Tác Phẩm Kỷ Niệm Để Đời CON
ĐƯỜNG CHÚA ĐÃ ĐI QUA của Linh Mục Nhạc sĩ Paul Văn Chi. Đêm Hồng
Ân Cảm Tạ với trên 800 quan khách tham dự và trân quý cuốn sách
lịch sử cuộc đời Chúa Cứu Thế với 4 DVD giá trị và thực hiện công
phu. Đêm Hồng Ân Cảm Tạ đã bừng lên niềm cảm tạ tri ân Thiên Chúa,
Mẹ Maria, và Quê Hương Việt Nam. 800 ngọn nến cháy lung linh trong
nhà hàng Crystal Palace – Canley Heights Sydney với chung khúc Con
Có Một Tổ Quốc Việt Nam đã gây xúc động cho mọi người tham dự để
tạ ơn và cầu nguyện cho Quê Hương Việt Nam. Đêm Hồng Ân Cảm Tạ với
phong cách tổ chức mới lạ đã đã để lại dư âm thật tốt đẹp trong
lòng mọi người.
V. Những đóng góp xây dựng văn hóa văn nghệ và tinh thần
sống đạo phục vụ.
Ngoài những sinh hoạt văn hóa văn nghệ qua các đại nhạc hội và
các sinh hoạt văn hoá, liên ca đoàn Lê Bảo Tịnh còn đặc biệt chú
trọng đến tinh thần phục vụ và sống đạo qua môi trường ca đoàn,
bằng cách tổ chức luân phiên mhững buổi tĩnh tâm cho ban chấp hành
liên ca đoàn và các ca đoàn. Tĩnh tâm riêng cho từng ca đoàn địa
phương, để cùng chia sẻ và giúp nhau thăng tiến trong tinh thần
phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân.
Để góp phần vào những sinh hoạt văn hóa văn nghệ Việt Nam, liên
ca đoàn Lê Bảo Tịnh với 16 ca đoàn, có tổng số hơn 575 ca xướng
viên, liên tục phục vụ các thánh lễ VN trong toàn thể cộng đồng.
Ngoài ra, liên ca đoàn còn đóng góp công sức để hợp tác phụng vụ
thánh ca cho tổng giáo phận tại nhà thờ chính tòa Sydney, cộng tác
trong các sinh hoạt Christmas Carols của tổng giáo phận Sydney,
giáo phận Parramatta và các giáo xứ địa phương, hợp tác với cộng
đồng người Việt tự do qua các bản nhạc tình tự dân tôc. Những sinh
hoạt tuổi trẻ VN được tổ chức sôi động trong các dịp trại vui kết
thân 1, kết thân 2, kết thân 3...Hợp tác với liên đoàn thanh niên
CGVN và liên đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể VN Nữ Vương Hòa Bình, để tổ
chức những ngày lễ giới trẻ VN. Thêm vào đó, những công tác bác
ái từ thiện qua những sinh hoạt văn hoá để giúp đỡ những người cùi
và cô nhi khuyết tật.
V. Kết Luận.
Một vài nét phác họa về sinh hoạt của liên ca đoàn Lê Bảo Tịnh,
nổi trôi theo dòng sinh mệnh của dân tộc VN, sau 32 năm ly hương
1975-2007, thăng trầm với lịch sử của CĐCGVN Sydney NSW qua các
giai đoạn. I. Phôi thai 1975 – 1988. II. Kiện toàn 1988 – 1990.
III. Trưởng thành 1990 – 2007. Với 16 ca đoàn và trên 575 ca xướng
viên, qua những đóng góp trong lãnh vực phục vụ thánh ca VN và phục
vụ bác ái xã hội. Nhiều thăng trầm trong qúa khứ, Quyết tâm, dấn
thân, và cố gắng trong hiện tại, Với hy vọng thăng tiến trong tương
lai. Liên ca đoàn Lê Bảo Tịnh với sự hướng dẫn tinh thần của ban
Tuyên úy, trong chiều hướng chung của toàn thể CĐCGVN Sydney NSW,
như một cánh én nhỏ của mùa xuân, góp mặt với trăm con chim én của
toàn thể cộng đồng, để chung sức xây dựng một mùa xuân tươi đẹp
cho CĐCGVN Sydney NSW mai sau.
CƠ CẤU TỔ CHỨC:
1. Linh Mục Tuyên Úy đặc trách: Paul Chu Văn Chi
2. Ban chấp hành liên ca đoàn Lê Bảo Tịnh nhiệm kỳ 1990-1993
-Liên Đoàn Trưởng: Giuse Vũ Đức Thắng
-Phó Nội Vụ: Têrêxa Nguyễn Thị Kim Dung
-Phó Nội Vụ: Andrew Trần Đăng Cao
-Phó Ngoại Vụ: Therese Lê Thị Tuyết Trinh
-Phó Ngoại Vụ: Anthony Lâm Ngọc Hoàng
-Thư Ký: Gioan Bùi Văn Bình
-Thủ Qũy: Maria Nguyễn Thị Di
3. Ban chấp hành liên ca đoàn Lê Bảo Tịnh nhiệm kỳ 1993-1996
-Liên Đoàn Trưởng: Andrew Trần Đăng Cao
-LĐP Nội Vụ: Joseph Hoàng Đức Tính
-LĐP Nội Vụ: Anna Đặng Thị Thanh Hương
-LĐP Ngoại Vụ: Anton Lâm Ngọc Hoàng
-LĐP Ngoại Vụ: Maria Trần Thị Xuân Mai
-Thư Ký: Dominic Trần Xuân Linh
-Thủ Qũy: Maria Nguyễn Thị Di
-UV. Sinh Hoạt: Dominic Nguyễn Đức Cường
-UV. Kỹ Thuật: Micheal Nguyễn Đình Thành
-UV. Kế Hoạch: Joseph Nguyễn Đức Hiếu
-UV. Væn Hóa: Joseph Hoàng Minh Hùng
-UV. Khánh Tiết: Peter Phạm Quốc Đại
4. Ban chấp hành liên ca đoàn Lê Bảo Tịnh nhiệm kỳ 1996-1999
-Liên Đoàn Trưởng: Giuse Nguyễn Đức Hiếu
-LĐP Nội Vụ: Antôn Nguyễn Quốc Việt
-LĐP Nội Vụ: Anna Đặng Thị Thanh Hương
-LĐP Ngoại Vụ: Joseph Hoàng Minh Hùng
-Thư Ký: Antôn Nguyễn Đức Thảo
- Thư ký 2: Nguyễn Thanh Quang
-Thủ Qũy: Cecilia Nguyễn Thị Thu Phương
-UV. Sinh Hoạt: Dương Ngọc Toàn
-UV. Kỹ Thuật: Giuse Nguyễn Duy Vỹ Hoàng
-UV. Kế Hoạch: Lương Vinh Quốc Bửu
-UV. Khánh Tiết: Nguyễn Thế Công
5. Ban chấp hành liên ca đoàn Lê Bảo Tịnh nhiệm kỳ 1999-2003
-Liên Đoàn Trưởng: Giuse Nguyễn Quốc Hào
-LĐP Nội Vụ: Andrew Trần Anh Vũ
-LĐP Ngoại Vụ: Dominic Trần Quang Bình
-Thư Ký: Anna Trần Minh Hằng
-Thủ Qũy: Anna Nguyễn Thị Thanh Hương
-UV. Sinh Hoạt: Vincentê Đỗ Thanh Hùng
6. Ban chấp hành liên ca đoàn Lê Bảo Tịnh nhiệm kỳ 2003-2006
-Liên Đoàn Trưởng: Giuse Nguyễn Quốc Hào
-LĐP Nội Vụ: Giuse Đinh Đức Tâm
-LĐP Ngoại Vụ: Anna Nguyễn Thị Ngọc Oanh
-Thư Ký: Maria Phạm Thị Thanh Vân
-Thủ Qũy: Anna Đặng Thị Thanh Hương
-UV. Sinh Hoạt: Gioan Baotixita Trần Thế Vinh

7. Ban chấp hành liên ca đoàn Lê Bảo Tịnh nhiệm kỳ 2006-2009
-Liên Đoàn Trưởng: Phêrô Dương Văn Tiên
-LĐP Nội Vụ: Giuse Đinh Đức Tâm
-LĐP Ngoại Vụ: Đominicô Trần Quang Bình
-Thư Ký: Maria Đinh Thị Nhung
-Thủ Qũy: Anna Đặng Thị Thanh Hương
-LĐP Sinh Hoạt: Anna Nguyễn Thị Ngọc Oanh
-LĐP Kế Hoạch: Gioan Baotixita Trần Thế Vinh
-PT Sinh Hoạt: Giuse Vũ Thanh Hùng.
-PT Kỹ Thuật Tổ Chức: Giuse Nguyễn Đức Thảo.
-PT Kỹ Thuật Âm Nhạc: Giuse Nguyễn Quốc Hào.
-PT Kỹ Thuật Âm Nhạc: Gioan Baotixita Trần Cao Thượng.
-PT Âm Nhạc Cổ Truyền: Phaolô Lương Vinh Quốc Bửu.
-PT Nhân Sự: Antôn Nguyễn Văn Vương.
-PT Kỹ Thuật Media: Phanxicô Vũ Bá Châu

THE COMBINED CHOIRS’
ASSOCIATION OF ST PAUL LE BAO TINH.
I. Opening Period: 1975 - 1988. The choirs gradually
took shape.
II. Consolidation Period: 1988 - 1990. November
1989 all the choirs
met together to form the Combined Choirs’ Association of St Paul
Lê
Bảo Tịnh.
III. Maturity Period: 1990 - 2004.
There are 16 choirs serving the community.
1. The St Simon Phan Đắc Hoà Choir, Bankstown: 45 members singing
for the 6:30 pm Mass on Sundays at St Brendan's Church, Bankstown.
2. The St Simon Phan Đắc Hoà Choir, Bankstown: 22 members singing
for the 7.00 pm Mass on Saturdays at St Brendan's Church, Bankstown.
3. Our Lady's Choir, Cabramatta: 45 members singing for the 4:00
pm Mass on Sundays at Sacred Heart Church, Cabramatta.
4. The Lavang Choir, Cabramatta: 22 members singing for the 7:30
pm Mass on Saturdays at Sacred Heart Church, Cabramatta.
5. The Charity Choir, Cabramatta: 22 members serving at Sacred Heart
Church, Cabramatta.
6. The St Giuse Lê Đăng Thị Choir, Fairfield: 25 members singing
for the 5:00 pm Mass on Saturdays at St Therese' s Church , Fairfield
West.
7. The St Giuse Hoàng Lương Cảnh Choir, Granville: 20 members singing
for the 6:00 pm Mass on Sundays at Holy Trinity Church, Granville.
8. The Christ the King Choir, Lakemba: 45 members singing for the
6:00 pm on Sundays at St Therese’s Church Lakemba.
9. The Saturday Choir, Lakemba: 16 members singing for the 7:30
pm Mass on Saturdays at St Therese’s Church Lakemba.
10. The Alleluia Choir, Marrickville: 40 members singing for the
7:30 pm Mass on Saturdays at St Brigid's Church, Marrickville.
11. The Vô Nhiễm Choir, Marrickville: 30 members for the 12:30 pm
Mass on Sundays at St Brigid's Church, Marrickville.
12. The Fatima Choir, Miller: 30 members singing for the 11:00 am
Mass on Sundays at St. Therese Church, Miller.
13. The St Giuse Trần Văn Tuấn Choir, Plumpton: 20 members singing
for the 10:30 am Mass on Sundays at Good Shepherd's Church, Plumpton.
14. The Ngôi Ba Choir, Mt Pritchard: 40 members singing for the
4:00 pm Mass on Sundays at Our Lady of Mt Carmel, Mt Pritchard.
15. The St Andre Phú Yên Choir, Revesby: 40 members singing for
the 11:00 am Mass on Sundays at St Luke’s Church, Revesby.
16. The Chester Hill Choir served at the Chester Hill Church for
10 years in the past.
IV. Activities.
With a total of 575 members the Combined Choirs Association of
St Paul Lê Bảo Tịnh, there are the following cultural activities.
1. The 1989 Concert was named “Christmas: Hope and Love” in Sydney.
2. On the 20th July 1990, organising the publication day of religious
and cultural productions to help Refugees in the Philippines.
3. The 1990 Concert was named “Christmas Tide Blessings” on Dec.
22nd at Revesby Worker's Club in Sydney Australia.
4. The 1991 Concert was named “Christmas and Vietnam Fatherland”
on Dec. 21st in Sydney, Australia.
5. The 1992 Concert was named “The Love of Jesus’ Nativity” on Dec.
19th in Sydney, Australia.
6. The 1993 Concert was named “Christmas Peace” on Dec. 25th in
Sydney, Australia.
7. The 1994 Concert was named “Love at Christmas” right on Boxing
Day Dec. 26th in Sydney, Australia.
8. The 1995 Concert was named “Light up Christmas’ Faith” on Dec.
23rd in Sydney, Australia.
9. The 1996 Show “Songs of Love” on April 27th in Sydney, Australia
for the profit of our fellow Refugees in the Philippines.
10. The 1996 Show “We are beside you, dear Brethren” in Melbourne,
Australia, on June 21st, to help Vietnamese Refugees in the Philippines.
11. The 1996 Show “Songs of Love” in Brisbane, Australia, on July
21st, to help Vietnamese Refugees in the Philippines.
12. On the 28th of May 2000. Organizing Candle Lights of Faith for
the Vietnamese Youth of different religions at Sydney Australia.
13. On the 18th of June 2000. Organizing Thanksgiving Day with 600
people attending in Sydney Australia.
14. On the 18th November 2000. Performing the Grand Chorus “Nữ Vương
Việt Nam” – “Queen of Vietnam” with the history of Vietnam at St
Mary Cathedral Sydney with 2000 people attending.
15. On the 22nd December 2000. Christmas Show named “Love at Christmas”
at Bankstown Town Hall, Sydney with 1200 people attending.
16. On the 23rd December 2000. Candle Lights “Christmas, Faith,
Love, and Hope” at Paul Keating Park Bankstown Sydney with 4000
people attending.
17. On the 5th October 2001. Father Paul Văn Chi with the Combined
Choirs’ Association of St Paul Lê Bảo Tịnh organized a Singing Contest
of Spring in 2001 for about 500 youth attending in Sydney Australia.
This Singing Contest was very successful to encourage the Vietnamese
Youth maintain the culture while integrating in the Australian society.
On the other hand, this Singing Contest collected about 3000 dollars
to help a hospital for the poor in Vietnam.
18. On the 31st August 2003. Father Paul Văn Chi with the Combined
Choirs’ Association of St Paul Lê Bảo Tịnh successfully organized
“Đêm Tâm Tình Tạ Ơn” - “Thanksgiving Night” to launch 4 new music
productions at Maxim Restaurant Bankstown for 600 participants in
this Vietnamese cultural night.
19. On the 31th October 2003. Father Paul Văn Chi with the Combined
Choirs’ Association of St Paul Lê Bảo Tịnh organized a Singing Contest
of Spring in 2003 for about 600 youth attending in Sydney Australia.
This Singing Contest was very successful to encourage the Vietnamese
Youth maintain the culture while integrating into the Australian
society. On the other hand, this Singing Contest collected 12000
dollars to help the elderly priests of Sydney Archdiocese.
20. 2004, 15th October. Father Paul Văn Chi with the Combined Choir
of St Paul Lê Bảo Tịnh successfully organized a Singing Contest
of Spring in 2004 for about 650 youths attending at Monte Carlo
Reception Centre Fairfield Sydney Australia. This Singing Contest
was very joyful to encourage the Vietnamese Youth loving and maintaining
the culture of Vietnam. This Singing Contest of 2004 inspired the
spirit of Vietnamese Youth in loving Vietnamese Country and People
through its music and language.
21. 2004, 17th December. Father Paul Văn Chi in cooperation with
Nguyễn Quốc Hào and the Combined Choir of St Paul Lê Bảo Tịnh successfully
organized a Christmas Carols Night “Dạ Vũ Giáng Sinh Tình Yêu và
Kỷ Niệm” in commemoration of 30 years in exile. There were about
400 participants in this event at Monte Carlo Reception Centre,
Fairfield. In this very special occasion commemorating the 1200th
song, the 57th production, the 44th Anniversary Year of Consecration,
the 33rd year of composition, the 31st year of conducting, and the
29th Anniversary Year in priesthood of Father Paul Văn Chi, the
Combined Choir of St Paul Lê Bảo Tịnh were launching 4 news musical
productions of Father Paul Văn Chi: “CD Hạt Kinh Cảm Tạ-Prayer of
Thanking, CD Thắp Sáng Tin Yêu-Lighting Faith and Love, Tâm Ca Vào
Đời-Prayer Song in Life, and the 17th Hymnal Booklet of Meditative
and Joyful Songs.” Father Paul Văn Chi and the Combined Choir of
St Paul Lê Bảo Tịnh offered 10,000 Australian dollars for renovating
the Our Lady of Fatima’s Shrine of the Bringelly Pilgrimage Centre
in thanking Our Lady after 30 years in exile. On the other hand,
Father Paul Văn Chi and the Combined Choirs of St Paul Lê Bảo Tịnh
sent 2,000 AD to help the retired priest in Vietnam.
22. 2005, from March to July, Father Paul Văn Chi in cooperation
with Nguyễn Quốc Hào, and the Combined Choir of St Paul Lê Bảo Tịnh
successfully organized the “Conductor Training Course” for 30 members.
23. 2005, 23rd December, Father Paul Văn Chi in cooperation with
Nguyễn Quốc Hào, and the Combined Choir of St Paul Lê Bảo Tịnh successfully
organized a Christmas Concert named “History of Salvation” with
1000 people attending and more than 350 performers at Bankstown
Civic Hall Bankstown. This Christmas Concert started by the Grand
Chorus “Love Story of Salvation” written and conducted by himself.
24. 2006, 27th October, in cooperation with the Combined Choir of
St Paul Lê Bảo Tịnh a Singing Contest of Spring in 2006 at Crystal
Palace Restaurant Canley Heights Sydney. This Singing Contest was
very joyful to encourage the Vietnamese Youth loving and maintaining
the culture of Vietnam. This Contest prepared for the World Youth
Day 2008 and inspired the spirit of Vietnamese Youth in loving Vietnamese
Country and People through its music and language.
25. 2007, 31st August. Father Paul Van Chi in cooperation with Mr
Duong Van Tien, and the Combined Choir of St Paul Lê Bảo Tịnh successfully
organized a Cultural Night “Đêm Văn Hoá – Đêm Hồng Ân Cảm Tạ”. In
this Cultural Night, The Combined Choir of St Paul Lê Bảo Tịnh introduced
the special book and DVD “Con Đường Chúa Đã Đi Qua – The Road Jesus
Christ Walked.” of Father Paul Văn Chi. There were more than 800
participants with 800 candles in hands to thank God, Our Lady of
Lavang, and Vietnam motherland. This Cultural Night was at Crystal
Palace Restaurant Canley Heights Sydney. In this special Cultural
Night, everyone sang together the song “Con Có Một Tổ Quốc – I Have
My Country” to pray for Vietnam. The Cultural Night “Đêm Hồng Ân
Cảm Tạ” really was a remarkable event for all participants.

V. Organization of structure.
Chaplain: Father Paul Chu Văn Chi and Executive Board of the Combined
Choirs’ Association of St Paul Lê Bảo Tịnh coordinate 16 different
choirs to serve God and his people in the Vietnamese Catholic Community.
|