Tin Cộng Đồng
CĐCGVN TGP Sydney Thắp Nến Cầu Nguyện Cho Giáo Xứ Thái Hà
12-12-2011 12:56 am

Tối Chúa Nhật 11/12/2011 hàng ngàn người kể cả những người không Công Giáo đã đến công viên Paul Keating Park Bankstown Sydney tham dự Thánh lễ và nghi thức thắp Nến hiệp thông cầu nguyện cho Giáo Xứ Thái Hà tại Việt Nam.

Khai mạc Thánh lá»… vá»›i 3 hồi chiêng trống, cờ Giáo Há»™i, cờ Úc Việt, Ä‘oàn phụng vụ và quý Cha từ dÆ°á»›i cuối công viên tiến lên Lá»… đài. Cha Tuyên úy Trưởng Nguyá»…n Khoa Toàn long trọng tuyên bố ngày hôm nay là ngày đặc biệt Chúa Nhật Thứ 3 Mùa Vọng toàn thể  Cá»™ng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney đã đến đây tham dá»± Thánh lá»… và nghi thức thắp Nến cầu nguyện cho Giáo SÄ© và Giáo Dân Thái Hà, họ đã là tiếng nói lÆ°Æ¡ng tâm, là kim chỉ nam cho những người ai Ä‘ang xả thân tranh đấu cho Tá»± Do, Nhân Quyền, Công Lý trên toàn thế giá»›i. Riêng Cá»™ng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney không thể nào thờ Æ¡, dá»­ng dÆ°ng trÆ°á»›c những bất hạnh của quê hÆ°Æ¡ng và những triền miên thống thổ của những đồng bào ruá»™t thịt tại Thái Hà. Xin mọi người cùng hiệp thông cầu nguyện.

Thánh lễ đồng tế cử hành gồm quý Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn, Cha Paul Văn Chi, Cha Nguyễn Văn Tuyết, Cha Đặng Đình Nên, Cha Mai Đào Hiền, Cha Nguyễn Thái Hoạch và Cha Trường Kỳ Dòng Đồng Công từ Hoa Kỳ.

Trong bài giảng Cha Paul Văn Chi nói những sự việc liên tục gần đây với Giáo Xứ Thái Hà, Giáo Xứ Mỹ Lộc, Giáo điểm Con Cuông nói riêng, càng ngày nhà cầm quyền Hà Nội liên tục gây ra những vụ phạm Thánh một cách công khai trắng trợn bất chấp đạo đức và pháp luật. Chúng ta hôm nay tụ họp nơi đây để cùng cầu nguyện hiệp thông với Giáo Xứ Thái Hà nói riêng, với quê hương dân tộc Việt Nam nói chung, chúng ta cùng chia sẻ những tử đạo của anh chị em Thái Hà, Con Cuông, Mỹ Lộc để làm chứng nhân niềm tin của chúng ta…

Trước khi kết thúc Thánh lễ, anh Trần Anh Vũ Phó Chủ tịch Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney lên tường trình về những diễn biến nhà cầm quyền Hà Nội đàn áp Giáo Sĩ và Giáo Dân Thái Hà từ bao nhiêu năm nay, đồng thời trình chiếu Slide Show những hình ảnh dẫn chứng Giáo Xứ Thái Hà bị Công An đàn áp. Anh kêu gọi quý Cha, Ông Nguyễn Văn Thanh Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do tiểu bang NSW, anh Giang Hoan Chủ tịch CĐCGVN TGP Sydney, quý Trưởng Ban Mục Vụ các Giáo Đoàn lên thắp 15 ngọn Nến trước bàn thờ Đức Mẹ La Vang, tượng trưng cho 15 thanh niên đang bị cầm tù vì đấu tranh cho công lý, cho sự thật.

Quý Cha và quý Trưởng Ban Mục Vụ các Giáo Đoàn cùng đến trước bàn thờ Đức Mẹ La Vang Mẹ Việt Nam thắp lên 15 ngọn Nến và Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn dâng lời nguyện lên Thiên Chúa cầu cho Giáo Xứ Thái Hà và quê hương Việt Nam. Sau đó quý Cha và tất cả mọi người cùng giơ cao ngọn Nến hiệp với Ca Đoàn Kitô Vua Lamkemba dâng lên Thiên Chúa trong Lời Kinh Hòa Bình cầu nguyện cho quê hương và dân tộc. Sau đó Thánh lễ kết thúc.

Diệp Hải Dung
Untitled Document