Giới Thiệu
 Ban Tuyên Úy
 Ban Thường Vụ
 Các Giáo Đoàn
 Hội Đoàn & Phong Trào
 Ban Ngành - Đoàn Thể
 Tin Giáo Hội
 Tin Cộng Đồng
 Thông Báo
 Bài Đọc Hàng Tuần
 Suy Niệm - Sống Lời Chúa
 Giờ Lễ
 Hướng Dẫn Nghi Thức
 Kinh Đọc Thường Ngày
 Sống Đạo
 Cuộc Đời Chúa Cứu Thế
 Tài Liệu - Chia Sẻ
 Chuyện Kể Về Mẹ
 Truyện Các Thánh
 Hình Ảnh Sinh Hoạt
 Hình Ảnh Phúc Âm
 Hình Ảnh Chúa và Đức Mẹ
 Hình Ảnh Nghệ Thuật
 Thánh Ca
 Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh
 Thanh Niên Công Giáo
 LĐ.TNTT Sydney
 Thiếu Nhi Thánh Thể Úc Châu
 Legio Mariae Sydney
 Website Công Giáo
 
 Truyện Các Thánh
Thánh Rômuanđô

(950 ? - 0127)Thánh Rômuanđô thuộc dòng họ quyền quý ở Ravenna, nước Ý và quãng đời thanh thiếu niên của ngài không có gì là đặc biệt. Một ngày kia, ngài chứng kiến cảnh người cha nóng tính của ngài đã giết chết người bà con trong cuộc tranh chấp về đất đai. Quá hoảng sợ, ngài trốn trong một đan viện gần Ravenna trong 40 ngày để ăn năn đền tội cho cha mình cũng như cho sự đồng lõa của chính ngài.

Chi tiết...
 
Thanh Joachim và Thánh Anna song thân Đức Mẹ Maria

Thánh Joachim thuộc bộ tộc Juda, dòng dỏi vua David, làm nghề chăn cừu ở Nazareth. Ông Stolan, cha của thánh Ana, đã gã người con gái thánh thiện của mình cho Joachim. Hai ông bà có một cuộc sống rất đạo dức, luôn kính sợ Thiên Chúa và thực hành những công việc thánh thiện. Các ngài lo công việc đền thờ rất cần mẫn, sẳn sàng giúp đỡ những người nghèo khó chung quanh và chăm lo gia đình thật chu đáo. Tuy vậy hai ngài vẫn hiếm muộn.

Chi tiết...
 
Thánh Giuse = Gương Đức Tin - Trinh Khiết - Khiêm Nhường
Phúc Âm khen Giuse là "công chính" nghĩa là thánh thiện hoàn toàn, đầy đủ mọi nhân đức.  Qua thái độ và hành động của ông, ta nhận thấy ông nổi bật Đức Tin, Đức Trinh Khiết, Đức Khiêm Nhường mà chúng ta cần chiêm ngưỡng.Ðức Tin mạnh mẽ, sống động Thiên thần đã hiện đến với Giuse trong mộng bốn lần.
Chi tiết...
 
Thánh Anrê Phú Yên (Thầy Giảng)
(1625 - 1644) Vinh dự cho người thanh niên đất Việt
Trong lá thư gửi Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 17 tại Canada, một thanh niên Việt Nam được Đức Gioan Phaolô II nêu danh ở vị trí thứ hai trong số 10 vị thánh trẻ gương mẫu Nhân vật có vinh dự lớn lao ấy chính là Chân Phước Anrê Phú Yên, một thanh niên trẻ trung đất Việt đã làm chứng cho Chúa vào tuổi 19, cũng là vị tử đạo tiên khởi trong số 118 chứng nhân đức tin tại Việt Nam được suy tôn trên bàn thờ.
Chi tiết...
 
Micae Hồ Đình Hy (Quan Thái Bộc)
( 1808 - 1857 ) Đứng trước bức tranh "NÀY LÀ NGƯỜI" (Ecce Homo), diễn tả Đức Giêsu sau cuộc tra tấn được Philatô đem trình diện dân chúng (Ga 19, 5), Thánh nữ Têrêsa thành Avila thuật lại như sau:
"Bức tranh sống động trình bày Đức Giêsu mình đầy thương tích đó đã khiến tôi xúc động ngay khi vừa trông thấy. Tôi thấy mình run lên, vì cảm nhận được những đau khổ Chúa chịu vỉ chúng ta. Tim tôi như rạn nứt vì hối hận những bất trung của tôi đã đả thương ngài. Tôi liền quỳ xuống trước mặt Ngài, nước mắt đần đìa, xin Ngài ban chio tôi sức mạnh một lần cho trọn đời, để từ nay không bao giờ tôi làm phiền lòng Ngài nữa…"
Chi tiết...
 
Thánh Laurensô Ngôn (Nông Dân)

(1840 - 1862)  Hai mươi tuổi đời, người vợ trẻ yêu dấu còn đó, rồi cha mẹ đã bao năm dưỡng nuôi mình nay đang cần người phụng dưỡng…Đó là nỗi ưu tư lớn của Thánh Laurensô Ngôn trong những ngày bị giam. Nhưng cũng trong những chuyện tích của nhiều vị Tử Đạo khác tại Việt Nam, sự yểm trợ tinh thần của những người thân quảng đại, nhiều khi lại là yếu tố rất quan trọng.

Chi tiết...
 
Thánh Đaminh Bùi Văn Úy

(1814 - 1838)Thầy Đaminh Bùi Văn Uý sinh năm 1814 tại họTiền Môn Làng Kẻ Rèm, tỉnh Thái Bình.  Từ nhỏ ở với Cha Phêrô Tự Thầy rất được Cha yêu thương và qúy mến.Thời gian cấm đạo, Thày luôn ở cạnh Cha nên bị bắt cùng một lượt với Cha vào ngày  09/06/1838.

Chi tiết...
 
Thánh Đaminh Toại (1812-1862) Thánh Đaminh Huyên (1817-1862)
Trong hạnh tích 117 vị thánh tử đạo trên đất Việt, chỉ có sáu bản án thiêu sinh, và tất cả đều diễn ra vào tháng 06.1962. Thánh Đaminh Toại và Đaminh Huyên là hai vị đầu tiên được vinh dự trở thành của lễ toàn thiêu dâng lên Thiên Chúa vào đúng ngày vua Tự Đức ký hòa ước Nhâm Tuất cho phép Tự do Tôn Giáo (06-06-1862). Ba ngày trước khi bản án được thi hành, hai vị đã biết tin mà không chút nhụt chí. Thay vì sợ hãi, hai vị đã vui mừng tạ ơn Thiên Chúa. có lẽ như thánh Polycarpo thuở xưa khi lên giàn lửa, hai vị đã tin tưởng rằng :
Chi tiết...
 
 
 
 
 
 
Untitled Document